Tin VN sáng thứ Ba: Quốc Cường Gia Lai lên tiếng về việc bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố

Quốc Cường Gia Lai lên tiếng về việc bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố

Đại diện Quốc Cường Gia Lai cho biết việc bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố liên quan đến dự án 39-39B Bến Vân Đồn, TP.HCM. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Đại diện Quốc Cường Gia Lai cho biết việc bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố liên quan đến dự án 39-39B Bến Vân Đồn, TP.HCM.

Liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai), bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, Quốc Cường Gia Lai vừa đưa thông tin chính thức.

Theo ông Lại Thế Hà, Phó Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ các nội dung liên quan.

Đại diện Quốc Cường Gia Lai cho biết vụ việc trên chỉ liên quan đến dự án 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM mà công ty đã nhận chuyển nhượng từ hai công ty tư nhân và chuyển nhượng hoàn tất cho đối tác từ năm 2014.

“Hội đồng quản trị sẽ sớm tìm người phụ trách điều hành công ty trong thời gian sớm nhất để thực hiện các hoạt động liên quan đến Quốc Cường Gia Lai. Hiện tại, công ty vẫn hoạt động bình thường”, ông Hà nói.

Trước đó, sáng ngày 19/7, hàng chục cảnh sát cơ động, điều tra viên của Bộ Công an và đại diện Viện Kiểm sát đã đến khám xét nhà nhà bà Nguyễn Thị Như Loan.

Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan dự án khu đất 39 – 39B Bến Vân Đồn.

Khu đất số 39 – 39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc từ Công ty S.I.I.V, được Ủy ban quân quản TP.HCM trưng dụng giao cho Tổng cục Cao su (sau này là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) trực tiếp quản lý và sử dụng để sản xuất kinh doanh từ năm 1976.

Sau khi tiếp nhận, Tổng cục Cao su đã giao cho Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng. Tháng 10/1995, Công ty cao su Đồng Nai bàn giao 827,9m2 cho Công ty Cao su Bà Rịa (địa chỉ 39B Bến Vân Đồn); diện tích còn lại Công ty Cao su Đồng Nai quản lý là 5.374m2 (địa chỉ 39 Bến Vân Đồn).

Năm 2009, thực hiện phương án sắp xếp, Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa đã góp vốn thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín để quản lý và thực hiện dự án chung cư. Sau đó, Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa chuyển nhượng cổ phần tại Phú Việt Tín cho các nhà đầu tư khác.

Minh Long

Cựu quyền Đội trưởng Quản lý thị trường Bình Thuận lãnh 7 năm 6 tháng tù vì nhận hối lộ

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: sggp.org.vn)

Bị cáo Trần Văn Thăng cùng các cán bộ quản lý thị trường đã nhận hối lộ để hạ khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp của các chủ thể vi phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Chiều ngày 22/7, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về tội Nhận hối lộ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thăng, cựu Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Cục QLTT Bình Thuận, 7 năm 6 tháng tù;

Bùi Viết Mạnh, cán bộ Đội QLTT số 2 mức 7 năm tù;

Ngô Minh Phúc, cán bộ Đội QLTT số 2, mức 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Nguyễn Hoàng Chương, cán bộ Đội QLTT số 2, mức 1 năm 4 tháng tù treo.

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Minh Thắng (cán bộ Đội QLTT số 2) 1 năm 6 tháng 26 ngày tù (bằng với thời gian giam giữ và thả tự do tại phiên tòa);

Nguyễn Anh Phong (cựu cán bộ phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Thuận Nam) 1 năm 6 tháng 26 ngày tù (bằng với thời gian giam giữ và thả tự do tại tòa);

Phạm Phú Tưởng (cựu Phó Đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 1, Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam – Hàm Thuận Bắc) 1 năm 1 tháng 10 ngày tù (bằng với thời gian giam giữ và thả tự do tại tòa);

Lê Văn Thanh (cựu cán bộ Công an huyện Hàm Thuận Nam) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo;

Phạm Anh Tùng (cựu Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Về các bị cáo Đưa hối lộ, HĐXX tuyên bị cáo Trần Văn Quý (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Mai Bình Thuận) 1 năm 3 tháng tù được hưởng án treo;

Võ Văn Tánh (chủ hộ kinh doanh Đức Thành, huyện Hàm Thuận Nam) 1 năm tù được hưởng án treo;

Đoàn Vĩnh Cân (chủ cơ sở sản xuất gạch Rạng Đông II, huyện Hàm Thuận Nam) 9 tháng tù được hưởng án treo.

Theo cáo trạng, từ ngày 1/6/2022 đến ngày 6/6/2022, đoàn kiểm tra do Đội QLTT số 2 chủ trì đã kiểm tra tại Công ty Ngọc Mai Bình Thuận, địa chỉ thôn Lập Phước (xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam) về việc khai thác khoáng sản, đất sét gạch ngói trái phép.

Các thành viên đoàn kiểm tra đã thống nhất hạ khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp từ khối lượng thực tế là 5.458 m3 xuống 2.250 m3, gây thiệt hại cho Nhà nước khối lượng đất chênh lệch là 3.208 m3, trị giá hơn 381 triệu đồng.

Trần Văn Quý, Giám đốc Công ty Ngọc Mai Bình Thuận đã đưa hối lộ với tổng số tiền 75 triệu đồng cho các thành viên đoàn kiểm tra để được hạ thấp khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp nhằm giảm mức tiền phạt và giảm khối lượng đất làm gạch bị tịch thu.

Ngày 15/6/2022, đoàn kiểm tra do Đội QLTT số 2 chủ trì đã kiểm tra tại hộ kinh doanh Đức Thành (xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam). Các thành viên đoàn kiểm tra đã thống nhất hạ khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp từ khối lượng thực tế là 5.305 m3 xuống 1.275 m3, đã gây thiệt hại cho Nhà nước khối lượng đất chênh lệch là 4.030 m3, trị giá hơn 479 triệu đồng.

Võ Văn Tánh là chủ hộ kinh doanh Đức Thành, đã đưa hối lộ 47 triệu đồng cho các thành viên đoàn kiểm tra, để được hạ thấp khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp, nhằm giảm mức tiền phạt và giảm khối lượng đất làm gạch bị tịch thu.

Ngày 21/6/2022, đoàn kiểm tra nói trên tiếp tục kiểm tra tại cơ sở sản xuất gạch Rạng Đông II. Các thành viên đoàn kiểm tra đã thống nhất hạ khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp, nhận hối lộ 32 triệu đồng.

Minh Long

Bắt giam nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT và 6 đồng phạm

Các bị can Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Văn Thuấn và Hoàng Văn Khoa (từ trái qua). (Ảnh: bocongan.gov.vn)

7 bị can bị bắt dính đến sai phạm xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.

Ngày 22/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.

Căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án, ngày 22/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam, khám xét đối với 5 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015,

Các bị can gồm ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Văn Thuấn, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

Hoàng Văn Khoa, nguyên vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Hồ Đức Hợp, giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Yên Bái; Lê Công Tiến, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:

Bùi Đoàn Như, nguyên trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái;

Lê Duy Phương, nguyên chuyên viên chính Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Hiện Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Minh Long

Related posts